Ai Cập mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại với ASEAN

(VOV5) - Ngày 4/6, tại thủ đô Cairo, Hội đồng Ngoại giao Ai Cập và Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Cairo đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Hợp tác Kinh tế và Đầu tư giữa Ai Cập và ASEAN".


Tham dự Hội thảo có Đại sứ các nước ASEAN, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trong phần phát biểu giới thiệu về ASEAN, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long nhấn mạnh việc hình thành Cộng đồng ASEAN như ngày nay là một quá trình nỗ lực và cố gắng của nhiều nước trong hơn 50 năm qua. Đây là một quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn nhau để có thể hình thành một Cộng đồng ASEAN với đầy đủ các cơ chế, bộ máy, tổ chức, tầm nhìn hoạt động. Do đó, bộ máy của ASEAN hiện nay hoạt động có tính hiệu quả cao. Về mục đích của Hội thảo, Đại sứ Đỗ Hoàng Long đánh giá đây là dịp để các nước ASEAN chia sẻ và cung cấp thông tin tới công chúng và cộng đồng doanh nghiệp Ai Cập về ASEAN, qua đó tăng cường quan hệ giao thương giữa hai bên.

 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Ngoại giao Ai Cập Mounir Zahran khẳng định ASEAN là một cộng đồng kinh tế năng động, kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư của các nước ASEAN như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam... là những bài học quý giá đối với Ai Cập, đặc biệt khi Chính phủ Ai Cập đang nỗ lực thực hiện chiến lược "Tầm Nhìn Ai Cập 2030".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác