Bộ Công Thương thúc đẩy hàng Việt Nam vào siêu thị Nam Phi

(VOV5) - Theo đó, từ ngày 10-14/05, đoàn xúc tiến thương mại do đại diện Bộ Công Thương dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi.
Bộ Công Thương thúc đẩy hàng Việt Nam vào siêu thị Nam Phi - ảnh 1Khách mua hàng ở siêu thị tại Nam Phi. - Nguồn: African Business Central 

Từ ngày 10-14/05, đoàn xúc tiến thương mại do đại diện Bộ Công Thương dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi nhằm quảng bá và thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng Nam Phi thông qua các kênh bán lẻ tại nước này.  Tham gia đoàn còn có các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm hàng đầu Việt Nam như Vinamilk, Công ty chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty cổ phần Incomfish… 

Trong thời gian ở Nam Phi, đoàn đã tham gia các hoạt động như: hội thảo “Đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị Nam Phi” tại thành phố Johannesburg; phối hợp với Phòng Thương mại-Công nghiệp thành phố Cape Town tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại tại Cape Town; làm việc với tập đoàn phân phối lớn nhất Nam Phi Advance Cash & Carry, tổ chức trưng bày và giới thiệu hàng mẫu tại một số siêu thị lớn. 

Theo Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi Đào Mạnh Đức, nhằm tăng cường hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai nước, nhiều đoàn xúc tiến thương mại Việt Nam dự kiến sẽ sang thăm và làm việc tại Nam Phi. Theo kế hoạch, riêng trong tháng 06/2019 sẽ có hai đoàn bao gồm đoàn do Bộ Công thương dẫn đầu sang dự Hội chợ Thương mại Quốc tế châu Phi SAITEX 2018 lần thứ 26 tại thành phố Johannesburg và đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu về lĩnh vực công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực sản xuất da giầy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác