Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là kiến trúc sư trưởng cả nền kinh tế

(VOV5) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, diễn ra sáng 11/1, tại Hà Hội.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là kiến trúc sư trưởng cả nền kinh tế - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2016 khó khăn dồn dập, nhưng nhiều chỉ tiêu quan trọng của kinh tế-xã hội đã cơ bản đạt được, niềm tin thị trường đã được khơi dậy. Trong các kết quả đó có đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã đóng vai trò tham mưu trưởng trong phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu xây dựng các thể chế, chính sách, các chiến lược, quy hoạch.


Trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Bộ trong việc đẩy mạnh cổ phần hóa, khai thác nguồn lực phục vụ sự phát triển, nhất là khi lượng vốn cổ phần hóa mới chỉ đạt 8%, còn 92% lượng vốn chưa cổ phần hóa.


Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát, tái cơ cấu để bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn; phải có tư duy lập kế hoạch cho Nhà nước, trong đó mạnh dạn xóa bỏ lợi ích nhóm và đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác