Các Chương trình mục tiêu Quốc gia cần hướng đến yếu tố bền vững

(VOV5) -Các cấp các ngành từ Trung ương tới địa phương cần chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.

Chiều 28/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phó Thủ tướng đề nghị để thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong năm 2018, các cấp các ngành từ Trung ương tới địa phương cần chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, nhất là không chỉ nhấn mạnh kết quả mà còn chú trọng đến yếu tố bền vững của các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Các Chương trình mục tiêu Quốc gia cần hướng đến yếu tố bền vững - ảnh 1Tại điểm cầu Thanh Hóa, Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thương trực UBND tỉnh phát biểu sau hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ảnh báo Thanh Hóa

Bên cạnh đó, về khuôn khổ thể chế, cần sớm hoàn thành văn bản xác định huyện nghèo; Chú trọng vấn đề môi trường, cũng như việc cấp nước sạch, xử lý nước thải; tổ chức tốt các chương trình thi đua, nhất là giải quyết tốt vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Năm 2018, các Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa ra mục tiêu, phấn đấu cả nước có ít nhất khoảng 3.530 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác