Các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(VOV5) - Tối 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm 14 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2018) và tôn vinh Doanh nhân và Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những đóng góp rất đáng tự hào của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố trong những năm qua. Đồng thời khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện Thành phố có hơn 361.000 doanh nghiệp trong hệ thống đăng ký hoạt động và hơn 250.000 cơ sở kinh doanh cá thể đang kinh doanh. Thành phố luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách các năm, qua trong đó có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 - ảnh 1 Trao giấy chứng nhận Doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Duy Quân, Giám đốc Công ty TNHH Trí Lực, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Móng Cái, cho rằng: “Thế hệ doanh nhân chúng tôi đang được làm việc, cống hiến trong một xã hội văn minh và hội nhập. Theo tôi, doanh nghiệp trước hết phải có niềm tự tôn dân tộc, phải coi trọng đạo đức kinh doanh và phải thực hiện nghiêm túc những chính sách, quy định của Pháp luật. Xã hội chính là môi trường để doanh nghiệp sống. Với doanh nghiệp Móng Cái, các công tác về an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là tạo môi trường để cho người lao động có việc làm ổn định và thu nhập đúng với sức lao động và hài hòa với thu nhập xã hội chính là vấn đề chúng tôi quan tâm nhiều nhất và cũng là trách nhiệm rất lớn mà doanh nghiệp phải làm”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác