Cần khuyến khích người dân vươn lên giảm nghèo

(VOV5) - Việc giảm nghèo thời gian tới cần thực hiện theo phương thức đa chiều để khuyến khích người dân vươn lên.

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tại cuộc họp bàn triển khai nhiệm vụ năm 2015, diễn ra sáng 16/1 tại Hà Nội.


Cần khuyến khích người dân vươn lên giảm nghèo - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực khắc phục những hạn chế của công tác giảm nghèo để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Ảnh: VGP/Thành Chung


 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ mặc dù thời gian qua công tác giảm nghèo bình quân toàn quốc giảm khoảng 2%, khu vực các huyện miền núi khó khăn giảm bình quân 5% một năm, vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do vậy, năm 2015 cần rà soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách về giảm nghèo bền vững để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1 đến 1,5% một năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Việc giảm nghèo thời gian tới cần thực hiện theo phương thức đa chiều để khuyến khích người dân vươn lên. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 64 huyện nghèo. Được biết, trong năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng gần 35 nghìn tỷ đồng, riêng ngân sách Trung ương bố trí hơn 6.200 tỷ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác