Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế Bắc Bộ

(VOV5) - Lễ công bố diễn ra chiều 25/6, tại Hà NộiTheo đó, không gian phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ gồm 2 tiểu vùng: Tiểu vùng Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng duyên hải. 

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế Bắc Bộ - ảnh 1
Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020. (Ảnh: VT)

Tiểu vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Tiểu vùng duyên hải ven biển gồm thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả khu vực biển, ven biển và hải đảo)…
Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là  phấn đấu xây dựng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ trở thành vùng công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; phát triển công nghiệp vùng gắn với khoa học công nghệ, các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm mới; tạo nên các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao có khả năng cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn tiên tiến của các nước. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết:
 “Quy hoạch này được xây dựng trên nền xu thế phát triển của cả vùng và địa phương, trên cơ sở số liệu thống kê của quá khứ, nên đã có các căn cứ thực tiễn. Tuy nhiên,  tình tình đều có biến động ở phạm vi quốc gia, phạm vi vùng và phạm vi ở từng tỉnh, từng địa phương. Mỗi một địa phương đều có những biến động đặc thù, đây là những thách thức của các địa phương cần phải vượt qua để hoàn thành mục tiêu của quy hoạch."

Bản quy hoạch cũng đưa ra một số giải pháp về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường và sản phẩm, hợp tác liên vùng và phối hợp phát triển, đẩy mạnh công tác khuyến công, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp nông thôn... Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ đạt 5.500 USD/năm.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác