Cộng hòa Liên bang Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi với Hà Nội

(VOV5) - Thời gian tới, hai bên tiếp tục có những trao đổi, hợp tác không chỉ trong lĩnh vực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.
Cộng hòa Liên bang Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi với Hà Nội - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp đón. - Ảnh: Báo Hà Nội mới 

Ngày 23/8, tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, ông Han Joachim Fuchtel, Quốc vụ khanh Bộ Dinh dưỡng, Nghị sỹ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, cho biết: Cộng hòa Liên bang Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi với thành phố Hà Nội. 

Ông Han Joachim Fuchtel cho rằng thành phố Hà Nội có thể cử cán bộ đăng ký tham dự các khóa học này thông qua Đại sứ quán để học tập kinh nghiệm; bên cạnh đó có thể tham khảo các công nghệ liên quan tại các thành phố của Cộng hòa Liên bang Đức mà thành phố Hà Nội đã kết nghĩa. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý mong muốn: Thời gian tới, hai bên tiếp tục có những trao đổi, hợp tác không chỉ trong lĩnh vực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.

Đồng thời hy vọng ngài Quốc vụ khanh sẽ làm cầu nối để hai bên tăng cường đầu tư thương mại, qua đó thúc đẩy mối quan hệ giữa Hà Nội với các địa phương Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng, giữa Việt Nam và Công hòa Liên bang Đức nói chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác