Công khai minh bạch việc bồi thường sự cố môi trường biển miền Trung

(VOV5) - Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên bà con ngư dân, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển ở miền Trung do Công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh, chi nhánh của Tập đoàn Formosa của Đài Loan, Trung Quốc gây ra.  

Công khai minh bạch việc bồi thường sự cố môi trường biển miền Trung - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho gia đình anh Mai - hộ gia đình nuôi trồng thủy sản trên sông Hộ Độ, Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Nhân dân)


Phát biểu tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn mà người dân gặp phải sau sự cố môi trường biển và đợt mưa lũ vừa qua. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị chính quyền địa phương xác định đối tượng, định mức hợp lý, thực hiện bồi thường đúng đối tượng, công khai minh bạch. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Không chỉ bồi thường bằng tiền Fomosa, còn những chương trình của Chính phủ đầu tư nhằm bồi thường thiệt hại của bà con một cách hợp lý nhưng phải có chính sách hỗ trợ để phát triển bền vững như nghề, phát triển dịch vụ, chuyển đổi nghề nghiệp. Nhiều bà con chúng ta vươn ra đánh bắt xa bờ, chúng ta phải làm thế nào làm chủ biển đảo, giữ gìn đất trời, gắn với bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, phát triển làm ăn, làm giầu từ biển”.

Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kinh phí bồi thường đợt 1 gần 20 tỷ đồng cho các đối tượng thuộc 2 xã Thịnh Lộc và Thạch Mỹ bị thiệt hại sau sự cố môi trường biển miền Trung.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác