Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Campuchia năm 2017

(VOV5) - Việt Nam hiện nằm trong số 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia.

Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Campuchia năm 2017 - ảnh 1

Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Campuchia 2017 (Ảnh: VOV/Campuchia)

Diễn đàn khai mạc sáng 20/11 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tại diễn đàn, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tình hình và kiến nghị liên quan tới lĩnh vực đầu tư của hai nước.

Dự kiến kim ngạch thương mại song phương Việt Nam, Campuchia trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Việt Nam hiện có khoảng 196 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng số vốn đăng ký là 2,94 tỷ USD, nằm trong số 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn, cho biết năm nay là tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Từ đầu năm đến nay, các bộ ngành, địa phương 2 nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân nhân..., góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác