Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia

(VOV5) - Chiều 4/12, tại Thủ đô Phnom Penh diễn ra buổi tọa đàm giữa đại diện Chính phủ Hoàng gia Campuchia và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực cao su tại Campuchia.

 

Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia - ảnh 1
Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia - ảnh 2


Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Khôi phục và Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn Campuchia Yim Chhayly đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp cao su Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế bền vững và công cuộc xóa đói giảm nghèo của Campuchia trong những năm qua. Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công ty cao su Việt Nam đã xây dựng những công trình phúc lợi như nhà ở cho công nhân, trường học, bệnh xá, công trình tín ngưỡng, hệ thống nước sạch, điện và đường giao thông cho các địa phương nơi đơn vị đang hoạt động, ngoài ra còn tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động Campuchia.

 

Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia - ảnh 3
Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia - ảnh 4

Phó Thủ tướng Yim Chhayly khẳng định Chính phủ Campuchia cam kết bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp cao su nói riêng, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, gắn bó lâu dài với cây cao su tại Campuchia.

 
Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia - ảnh 5
Doanh nghiệp cao su Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Campuchia - ảnh 6


Được biết, tính đến tháng 12/2012, các doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được 81 nghìn ha cao su tại Campuchia. Dự kiến, trong năm 2013, các doanh nghiệp VN sẽ hoàn thành mục tiêu trồng 100 nghìn ha cao su tại Campuchia trong năm 2014, sớm 1 năm so với mục tiêu ban đầu được chính phủ hai nước thông qua./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác