Doanh nghiệp là trung tâm hỗ trợ tham gia vào cuộc cách mạng 4.0

(VOV5) - Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Ngày 10/04, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2018. Tại họp báo, nội dung được quan tâm nhất là việc trong một báo cáo mới đây về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai "Readiness for the Future of Production Report 2018" do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) mới công bố, trong tổng số 100 quốc gia được đánh giá, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Doanh nghiệp là trung tâm hỗ trợ tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 - ảnh 1 Bộ KH&CN tổ chức họp báo quý I/2018 ngày 10/4. Ảnh: VOV

Phản hồi về thông tin này, ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng không thể lấy báo cáo của WEF làm thước đo chính xác cho việc Việt Nam đã sẵn sàng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0 hay chưa và yêu cầu truyền thông có cái nhìn chính xác hơn về vấn đề này. Cụ thể, theo ông Dương, báo cáo này dựa trên nhiều chỉ số, tiêu chí riêng do WEF quyết định và không được coi là cơ sở để đánh giá một cách toàn diện. Bên cạnh đó, ở một số chỉ số đánh giá về Việt Nam trong báo cáo có sự chênh lệch so với thực tế do thời điểm làm báo cáo với thời điểm công bố cũng có sự không đồng nhất. Về việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, ông Đàm Bạch Dương cho biết Bộ đang xây dựng đề án về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết vào cuối năm nay. Hiện Bộ đang chủ trì xây dựng chương trình “Khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về cuộc cách mạng 4.0” trong đó xác định doanh nghiệp là trung tâm hỗ trợ tham gia vào cuộc cách mạng 4.0:"Hiện chúng tôi đang làm việc với các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các Hiệp hội, bộ, ngành để xây dựng và dự kiến sẽ trình lãnh đạo Bộ sau đó sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Hiện chương trình đang có nội dung trụ cột dự kiến sẽ chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tham gia tích cực vào cuộc cách mạng 4.0. Xác định doanh nghiệp là trung tâm, doanh nghiệp là cốt lõi."

Cũng tại họp báo, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/04). Theo đó, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay có chủ đề “Tiếp sức cho những thay đổi phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo” nhằm tôn vinh hoạt động khoa học công nghệ đóng góp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của phụ nữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác