Doanh nghiệp Nhật Bản: EVFTA mở ra nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam

(VOV5) - Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ lạc quan trước những cơ hội kinh doanh mà hiệp định này có thể mang lại ở thị trường Việt Nam.
Doanh nghiệp Nhật Bản: EVFTA mở ra nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sau khi Việt Nam chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU), nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ lạc quan trước những cơ hội kinh doanh mà hiệp định này có thể mang lại ở thị trường Việt Nam.

Ông Mikio Kesagayama, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TICC, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ở Nhật Bản, cho rằng việc Hiệp định EVFTA được ký kết sẽ mở ra rất nhiều cơ hội đầu tư bởi Việt Nam, với một thị trường khá lớn với 90 triệu dân và chưa phát triển hết tiền năng, chính là một điểm đến rất hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư. 

Cùng quan điểm, ông Kei Kuramochi, đại diện Công ty Yaegaki, doanh nghiệp dự định sẽ rót 50 triệu USD vào các dự án bất động sản ở Việt Nam, nhận định việc Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với EU sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển, tạo ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác