Doanh nghiệp tư nhân TP.HCM: Phát triển năng động và hiệu quả

(VOV5) - Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân đầu tư vốn chiếm 67% nền kinh tế và đóng góp khoảng 60% GDP của thành phố.

TP HCM  có gần 300.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm phần lớn. 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ, vươn xa hơn nữa, thành phố  có nhiều chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục thành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Doanh nghiệp tư nhân TP.HCM: Phát triển năng động và hiệu quả     - ảnh 1 Ảnh minh họa - dangcóngan.vn

Công ty TNHH Lập Phúc ở Quận 7 sản xuất về cơ khí khuôn mẫu chính xác. Trước đây, doanh nghiệp tư nhân này là một xưởng cơ khí nhỏ, sau khi được sự hỗ trợ nguồn vốn kích cầu của thành phố doanh nghiệp này đã mở rộng sản xuất. Gần đây, công ty đã nghiên cứu, cải tiến sản xuất, nhập dây chuyền sản xuất tự động của Châu Âu đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. Công ty hiện đang xuất khẩu  khuôn mẫu chính xác cho các công ty của Nhật, Pháp, Mỹ như: SanZo, SuZuKi, Colgate, Whirlpoor ... 

Doanh thu của doanh nghiệp mỗi năm khoảng 200 tỷ đồng. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng ngân sách hơn 10 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động. Hiện nay, doanh nghiệp này là đơn vị dẫn đầu của thành phố trong việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực cơ khí tự động. Doanh nghiệp không chỉ sản xuất mà còn hợp tác với 12 trường đại học lớn ở TP.HCM để đào nguồn nhân lực lĩnh vực cơ khí.  Công ty đang đầu tư hơn 120 tỷ đồng xây dựng tòa nhà 10 tầng làm công nghệ cao sản xuất các thiết bị y tế để cung cấp trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Công ty TNHH Lập Phúc cho biết: “Ước mơ của tôi là làm những thiết bị y tế khớp khủy, con vít bắt xương gãy, khớp gối, những dụng cụ này người dân này mình mua rất đắt. Trong khi, trình độ máy móc của mình có thể làm được tại sao mình không làm cho dân mình dùng rẻ. Muốn làm cái đó thì phải làm trên tòa nhà cao để vệ sinh tuyệt đối. Tôi mong ước giấy tờ làm sao cho nhanh để  tôi làm nhà xưởng.”

Ở TP.HCM không chỉ có doanh nghiệp Lập Phúc mà nhiều doanh nghiệp tư nhân khác cũng liên tục đầu tư cải tiến, đổi mới sản phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh.

Đồng thời, doanh nghiệp tư nhân cũng có nhiều đóng góp  tích cực vào phát kinh tế, an sinh xã hội, giải quyết  việc làm cho hàng trăm ngàn lao động và đóng góp rất lớn cho ngân sách thành phố. 

Vừa qua, thành phố đã vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó có 40 doanh nghiệp có doanh thu trên 1 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, đây là những doanh nghiệp đóng rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Nhiều năm qua, TP.HCM luôn xem doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. TP.HCM  đã có nhiều chủ trương, chính sách  tạo điều kiện  cho kinh tế tư nhân phát triển như hỗ trợ vốn vay các  kích cầu các lĩnh khoa học công nghệ, nông nghiệp… Theo chủ trương này, mỗi doanh nghiệp được vay  nguồn vốn kích cầu tối đa 200 tỷ và được hỗ trợ lãi suất vay trong 7 năm. Qua đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân được hỗ trợ vốn mở rộng nhà xưởng, đầu tư công nghệ mới, cải tiến sản xuất, giảm giá thành sản phẩm... Bên cạnh đó, thành phố cũng có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt bằng sản xuất, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu …

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết: “Chúng tôi tập trung hỗ trợ mặt bằng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mặt bằng giá thuê rẻ ở các khu công nghiệp và có sực hỗ trợ đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi hỗ trợ kết nối cung cầu, xâu dựng thương hiệu. TP.HCM tổ chức chương trình kết nối cung cầu thường xuyên và đạt kết quả tốt”

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, thành  phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục thành chính đi vào thực chất hiệu quả, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị: “Tôi đề nghị tiếp tục bỏ các giấy phép con, thủ tục không cần thiết, tiếp tục giảm những chi phí không chính thức. Chúng ta ứng dụng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực  để tương tác với chính quyền không phải  chính quyền không phải face to face mà nó tương tác môi trường minh bạch, khách quan đó là điều mà doanh nghiệp rất mong muốn”

Trong xu thế phát triển, TP HCM xác định: doanh nghiệp tư nhân không chỉ đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế của thành phố, đây còn là khu vực kinh tế rất năng động. Trong  kinh tế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp này đang bị sức ép rất lớn trong cạnh tranh, vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, chính là tạo điều kiện cho phát triển hội nhập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác