Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Campuchia

(VOV5) - Ngân hàng Emperor sẽ tập trung đầu tư, áp dụng công nghệ tài chính (fintech) hiện đại với phương châm luôn đổi mới, sáng tạo, an toàn để tăng cường hiệu quả hoạt động...

Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Campuchia - ảnh 1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Campuchia trao Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Emperor

Ngân hàng Emperor, ngân hàng do bà Huỳnh Kim Hảo - doanh nhân Việt Nam - đầu tư và làm Chủ tịch hội đồng quản trị, chính thức khai trương ngày 07/07, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Dự và phát biểu tại lễ khai trương, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Campuchia, ông Chea Chanto đánh giá cao và sự tin tưởng Emperor sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của khách hàng về các sản phẩm-dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng Campuchia nói riêng và nền kinh tế Campuchia nói chung ngày càng phát triển.

Tham gia thị trường Campuchia, Ngân hàng Emperor sẽ tập trung đầu tư, áp dụng công nghệ tài chính (fintech) hiện đại với phương châm luôn đổi mới, sáng tạo, an toàn để tăng cường hiệu quả hoạt động, tạo sự tin cậy đối với mọi khách hàng. Emperor hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng kỹ thuật số hàng đầu tại Campuchia và trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác