Doanh nghiệp vùng Hokkaido Nhật Bản thâm nhập thị trường Việt Nam

(VOV5)- Làng Hokkaido (Hokkaido Village) với các cửa hiệu ẩm thực mang hương vị vùng Hokkaido sẽ khai trương tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới.

Các doanh nghiệp ở Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, đã hợp tác thành lập một công ty mang tên “Cool Hokkaido” nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của tỉnh này ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là địa bàn đầu tiên. Công ty này sẽ thành lập pháp nhân tại Việt Nam và khai trương Làng Hokkaido (Hokkaido Village) với các cửa hiệu ẩm thực mang hương vị vùng Hokkaido tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới. Ngoài ra, công ty Cool Hokkaido cũng sẽ bán các loại thực phẩm xuất xứ Hokkaido tại các nhà hàng phục vụ món ăn Nhật trong thành phố và tăng cường hoạt động giao thương giữa Việt Nam và Hokkaido.

Doanh nghiệp vùng Hokkaido Nhật Bản thâm nhập thị trường Việt Nam  - ảnh 1
Ẩm thực Hokkaido. (Ảnh: omeate.jp)

Hiệp hội Y khoa và Đại học công lập Kansai, Nhật Bản, cũng vừa công bố dự án xem xét ý tưởng thành lập một cơ sở nghiên cứu công nghệ y học mũi nhọn với sự tham gia của các bác sỹ ở Đông Nam Á. Hiệp hội trên bao gồm bốn trường đại học hàng đầu ở khu vực Kansai, miền Tây Nhật Bản, trong đó có Đại học Y khoa Kyoto. Dự kiến địa điểm triển khai tại khu vực Umekita 2 nằm ở phía Bắc nhà ga Osaka. Đây được cho là một cơ hội để thúc đẩy trình độ y học Việt Nam trong tương lai thông qua hợp tác giữa Hiệp hội Y khoa Kansai và các trung tâm y khoa của Việt Nam về công nghệ và nhân lực. Theo ý tưởng trên, Hiệp hội sẽ tiếp nhận các chuyên viên y khoa gồm bác sỹ, y tá, hộ lý và chuyên gia kỹ thuật thăm khám y tế từ các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia… để tham gia nghiên cứu y học. Trung tâm cũng sẽ cử nghiên cứu sinh tới các bệnh viện thuộc các trường đại học này và đóng vai trò chỉ đạo về công nghệ y tế tại địa bàn các nước được cử đến./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác