Động lực từ Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á – Âu và Việt Nam

(VOV5) - Ngày 05/10, tại Hà Nội, Đại sứ các nước thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu tại Việt Nam tổ chức họp báo.

Liên minh kinh té Á -ÂU gồm: Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Việt Nam.

Động lực từ Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á – Âu và Việt Nam  - ảnh 1

Phát biểu tại buổi họp báo, các Đại sứ đều ghi nhận kết quả tích cực sau khi khởi động Hiệp định thương mại này. Liên quan đến khối lượng thương mại song phương, trong 7 tháng đầu từ khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực, kim ngạch hàng hóa giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu đã tăng 28%. Xuất khẩu tăng hơn 22% và nhập khẩu tăng 41%. Đại sứ Armenia tại Việt Nam, bà Raisa Gareginovna Vardanyan cho rằng: "Các chỉ số tăng trưởng của các thành phần xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay đã nói lên hoạt động hiệu quả của khu vực thương mại tự do với Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam còn là một bước đi quan trọng theo chiều hướng tiến tới quan hệ đối tác thương mại khu vực rộng hơn thông qua Liên minh kinh tế Á-Âu, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, ASEAN và Liên minh châu Âu cũng như với các dự án Bắc-Nam và vành đai kinh tế của con đường tơ lụa”.

Đại sứ các nước cũng khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam, qua đó, không chỉ giúp nâng kim ngạch thương mại song phương mà còn là bàn đạp tiến tới các thị trường quan trọng khác trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác