Đồng Nai – Nơi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư

(VOV5) -FDI tiếp tục tin tưởng rót thêm vốn hoặc đầu tư mới vào Đồng Nai. Điều đó cho thấy chủ trương thu hút đầu tư một cách có chọn lọc của Đồng Nai đang đi đúng hướng, phù hợp với xu thế chung.

Với chủ trương không thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) bằng mọi giá, những năm qua, Đồng Nai bắt đầu “chuyển hướng”, thu hút đầu tư một cách có chọn lọc với các tiêu chí khắt khe. Nhưng dù đã “chọn lọc”, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai vẫn tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Đồng Nai hiện là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước với 30 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó có nhiều khu công nghiệp đã lấp đầy. Đáng chú ý, trong những năm qua, Đồng Nai chủ trương không thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) bằng mọi giá, nghĩa là thu hút một cách có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường. Dù vậy, kết quả thu hút FDI ở Đồng Nai vẫn cho thấy những con số ấn tượng. 

Đồng Nai – Nơi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư - ảnh 1Đồng Nai thay đổi diện mạo đô thị với nhiều dự án lớn đổ bộ. Hình: KĐT Viva Park  Ảnh Dantri

Cụ thể, năm 2017, Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, nhưng kết thúc năm, số vốn FDI đổ vào tỉnh này đạt hơn 1,25 tỷ USD, vượt kế hoạch hơn 250 triệu USD. Tiếp tục đà ấn tượng, 8 tháng đầu năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài của Đồng Nai đã đạt trên 1,2 tỷ USD, vượt hơn 20% so với kế hoạch năm. Trong đó, cấp mới  79 dự án với tổng vốn 585 triệu USD,  70 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 622,7 triệu USD.

Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Woosung Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi) đã đầu lựa chọn Đồng Nai làm điểm đến từ năm 2005. Thấy được các cơ hội phát triển thị trường, vừa qua, Woosung Việt Nam tiếp tục rót thêm 2 triệu USD nâng tổng mức vốn đầu tư tại Đồng Nai của công ty này lên con số 18,6 triệu USD. Ông Kim Seung Hee, Tổng giám đốc cho hay, sở dĩ lựa chọn Đồng Nai để đầu tư vì địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển, từ giá thuê đất rẻ cho đến thị trường giàu tiềm năng.

Đồng Nai – Nơi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư - ảnh 2Một nhánh sông Đồng Nai chảy qua Cù Lao Phố. Ảnh baodt Dong Nai 

Ông Kim Seung Hee, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Woosung Việt Nam cho biết thêm: "Trong thời gian đầu khi chúng tôi bắt đầu xây dựng, Nhà Nước đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Ví dụ như việc điều tra tìm hiểu thị trường hay hợp tác thử nghiệm. Giá thuê đất ở khu công nghiệp rất là rẻ. Đối với chúng tôi, đây là một môi trường đầu tư tốt."

Những năm qua, chủ chương thu hút vốn FDI của Đồng Nai đã có sự dịch chuyển. Thay vì chạy đua với những con số “khủng”, thu hút càng nhiều càng tốt, thì hiện nay, chủ chương của Đồng Nai là thu hút FDI có chọn lọc với các tiêu chí khắt khe hơn, ưu tiên các dự án hàm lượng công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường, có khả năng chuyển giao công nghệ v.v…Thậm chí, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian vừa qua, Đồng Nai đã từ chối một số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký đầu tư bởi lĩnh vực hoạt động không phù hợp.

Bất chấp những điều kiện khắt khe, số vốn FDI đổ vào Đồng Nai vẫn tăng vượt kế hoạch, tỉ lệ giải ngân rất cao. Điều đó cho thấy Đồng Nai tiếp tục là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, việc chọn lọc dự án đã tỉnh thực hiện từ nhiều năm qua, phù hợp với xu hướng chung của thế giới về sản xuất sạch, thân thiện với môi trường. Để chuẩn bị cho chủ trương này, tỉnh đã có các động thái thông tin tới các doanh nghiệp đối tác, doanh nghiệp đã từng đầu tư nhiều năm trước. Nhờ vậy chủ trương của tỉnh được biết đến và được chấp nhận.

Ông Mai Văn Nhơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai nói: "Trong Diễn đàn doanh nghiệp thì Thủ tướng có nói một câu rất ấn tượng: Mỗi một đồng đầu tư của các nhà đầu tư chính là một lá phiếu ủng hộ Chính phủ kiến tạo. Ở Đồng Nai chúng tôi cũng cảm giác thấy điều đó. Khi nhà đầu tư rót vốn vào đây, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nhà đầu tư đã tin tưởng vào cách làm việc, slogan là “đồng hành cùng doanh nghiệp” của tỉnh Đồng Nai."

Dù tạo ra những rào cản đề chọn lọc dự án, song doanh nghiệp FDI tiếp tục tin tưởng rót thêm vốn hoặc đầu tư mới vào Đồng Nai. Điều đó cho thấy chủ trương thu hút đầu tư một cách có chọn lọc của Đồng Nai đang đi đúng hướng, phù hợp với xu thế chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác