EU thúc đẩy liên kết thương mại nông sản, thực phẩm với Việt Nam

(VOV5) - Ngày 4/11, ông Phil Hogan, Cao ủy Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phụ trách quản lý Chính sách Nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu (EU) dẫn đầu đoàn thương mại cấp cao cùng hơn 40 doanh nghiệp nông sản, thực phẩm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Phil Hogan cho biết thúc đẩy mối liên kết giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực thương mại nông sản, thực phẩm, dựa trên nền tảng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) vừa mới hoàn tất quá trình đàm phán là vấn đề quan trọng. EVFTA mang lại cơ hội to lớn cho cả các nhà sản xuất Việt Nam và châu Âu trong việc tìm kiếm thị trường đang tăng trưởng dành cho nông sản chất lượng cao.


 EU thúc đẩy liên kết thương mại nông sản, thực phẩm với Việt Nam  - ảnh 1
Ông Phil Hogan-Cao ủy Nông nghiệp và phát triển nông thôn của Liên minh châu Âu (EU) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: baodautu.vn


Theo Liên minh châu Âu, không chỉ người Việt Nam đang ngày càng quan tâm hơn đến nông sản, thực phẩm châu Âu. Số lượng người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng những đặc sản của Việt Nam cũng đang gia tăng. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 21 trong danh sách đối tác thương mại của EU trên thế giới, đồng thời là đối tác thương lớn thứ hai của châu Âu trong khối ASEAN. Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng của nông sản, thực phẩm châu Âu. Đồng thời, kỳ vọng, việc thúc đẩy liên kết thương mại nông sản, thực phẩm với Việt Nam, sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên, giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng và tạo việc làm.

Phản hồi

Các tin/bài khác