FAO đồng hành cùng Việt Nam 40 năm vì sự phát triển

(VOV5) -FAO sẽ luôn là đối tác tin cậy và luôn ủng hộ Việt Nam trên con đường mang lại tương lai phồn vinh cho người Việt Nam thông qua nông nghiệp bền vững, tăng trưởng xanh, cải thiện sinh kế cùng với tăng cường dinh dưỡng, bình đẳng...

Trong hơn 40 năm đồng hành cùng Việt Nam trên con đường khôi phục và phát triển đất nước, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) trợ giúp Việt Nam rất nhiều trong lĩnh vực về nông- lâm -ngư nghiệp. Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ 3 trên thế giới về tiếp nhận chương trình của FAO. Với những đóng góp đó, FAO được chính phủ Việt Nam ghi nhận là đối tác không thể thiếu trong quá trình phát triển đất nước.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Bắt đầu hoạt động ở Việt Nam ngay sau chiến tranh, FAO nhanh chóng trở thành một đối tác quan trọng và là cơ quan chính hỗ trợ kỹ thuật  lớn nhất cho nông nghiệp Việt Nam. Tiếp sau đến giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường thì sự hỗ trợ quan trọng về chính sách của FAO đã giúp ngành nông nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó với nhiều thách thức cũng như tận dụng được cơ hội trong thời kỳ mới.

Ông Albert Lieberg, đại diện của FAO tại Việt Nam cho biết: “Mục tiêu giúp phát triển bền vững là hoạt động chính của FAO tại Việt Nam. Mối quan hệ đối tác này nhiều thập kỷ qua, được thể hiện qua vai trò chủ trì của FAO trong thực hiện gần 500 dự án xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua hợp tác trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thủy sản.”

FAO đồng hành cùng Việt Nam 40 năm vì sự phát triển - ảnh 1 Lễ kỷ niệm 40 năm FAO hoạt động tại Việt Nam

Thực tế, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của FAO, Việt Nam đạt được bước tiến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp song vẫn gặp nhiều khó khăn về đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Trong  bối cảnh gia tăng do thách thức của thiên tai và biến đổi khí hậu, FAO cùng với các đối tác tại Việt Nam triển khai nhiều dự án thiết thực như chương trình ECTAD giúp ứng phó với mối đe dọa dịch bệnh nguy hiểm, chương trình phát triển trồng Rừng và trang trại, phối hợp với Liên hợp quốc về lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực, tăng cường quản lý kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai và các mối đe dọa….

FAO đồng hành cùng Việt Nam 40 năm vì sự phát triển - ảnh 2Ông Albert Lieberg, đại diện của FAO tại Việt Nam 

PGS TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện môi trường nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, một trong những đối tác tin cậy của FAO nhận xét: “FAO là một tổ chức kỹ thuật rất mạnh giàu kinh nghiệm và họ đi đầu trong các hướng nghiên cứu. Hiện FAO là tổ chức đi đầu trong chống lại tác động của biến đổi khí hậu. trong hợp tác với chúng tôi, đội ngũ của FAO rất chia sẻ, hiểu biết, thấu hiểu những gì chúng tôi đang cần và luôn đáp ứng được nhu cầu đó miễn làm sao đạt được hiệu quả cao nhất và kết quả đến được người nghèo”

Trong hành động xây dựng những phương án giảm thiểu khí phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia. FAO đã triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp, nông nghiệp thông minh và năng lượng tái tạo.

Theo PGS TS Lê Thị Thúy, Phó viện trưởng Viện khoa học và kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam, FAO còn giúp Việt Nam trong nghiên cứu khoa học cũng như thu hút dự án nước ngoài về Việt Nam: “Tôi may mắn nằm trong nhóm liên chính phủ và là điều phối viên của FAO nên học tập được rất nhiều kinh nghiệm tử các nước. Qua báo cáo của Việt Nam tại Hội đồng FAO ở Thái Lan hay Italia, người ta đã nhìn thấy sự đa dạng sinh học rất lớn của Việt Nam và nhờ sự giúp đỡ của FAO, chúng tôi đã xin được 3 chương trình hỗ trợ như dự án về đa dạng vật nuôi, bảo tổn nguồn gen động vật quý và về môi trường từ các tổ chức quốc tế.”

FAO đồng hành cùng Việt Nam 40 năm vì sự phát triển - ảnh 3 PGS TS Lê Thị Thúy, Phó viện trưởng Viện khoa học và kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam, điều phối viên của FAO về bảo tồn nguồn zen động vật quý ở Việt Nam 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh tại lễ kỷ niệm 40 năm FAO hoạt động tại Việt Nam đã ghi nhận đóng góp của FAO trong phát triển đất nước đồng thời nhấn mạnh Việt Nam rất cần sự trợ giúp quan trọng của FAO để thực hiện các mục tiêu hiện nay như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại Việt Nam:

“Những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp Việt Nam không thể không kể đến sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong đó có FAO. Đó là những hỗ trợ đặc biệt quan trọng về kỹ thuật, tài chính,đào tạo nguồn nhân lực nông lâm ngư Việt Nam. Cảm ơn tổ chức FAO và chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục cùng hợp tác với FAO trong thời gian tới”. Ông Doanh nhấn mạnh,

Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ với không ít thách thức,Tổ chức Nông lâm lương thực Liên hợp quốc FAO cam kết tiếp tục  đồng hành cùng Việt Nam xây dựng tương lai tốt đẹp, như khẳng định của đại diện FAO tại Việt Nam: Đây là điều chúng ta đáng tự hào để nhìn về phía trước, giải quyết nhiều thách thức lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt. .Một lần nữa, tôi khẳng định quyết tâm cao của FAO luôn là đối tác tin cậy và luôn ủng hộ Việt Nam trên con đường mang lại tương lai phồn vinh cho người Việt Nam thông qua nông nghiệp bền vững, tăng trưởng xanh, cải thiện sinh kế cùng với tăng cường dinh dưỡng, khả năng chống chịu với thiên tai và bình đẳng.”

Cùng Liên hợp quốc phấn đấu “Toàn cầu vì một thế hệ không còn nạn đói”, FAO vẫn cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và mục tiêu thiên niên kỷ đồng thời FAO cũng sẽ ủng hộ các thay đổi của Việt Nam, bao gồm cả những vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác