Gần 1.000 gian hàng sẽ tham gia Bangkok RHVAC và Bangkok E&E 2019

(VOV5) - Bangkok RHVAC và Bangkok E&E là triển lãm giới thiệu về ngành điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh, công nghiệp thiết bị điện và điện tử lớn nhất trong năm.

 

Bangkok RHVAC và Bangkok E&E 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 25- 28/09 tại Bangkok, Thái Lan.  Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Roadshow tại 3 nước láng giềng, gồm: Campuchia, Lào và Việt Nam, nhằm nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng từ các nước ASEAN cho chuỗi triển lãm. Nhân dịp này Bảo Trâm, phóng viên VOV24/7, có trò chuyện với ông Wittayakorn Maneenetr, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, về hai triển lãm này cũng như những đánh giá của ông về tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Gần 1.000 gian hàng sẽ tham gia Bangkok RHVAC và Bangkok E&E 2019 - ảnh 1 Ông Wittayakorn Maneenetr, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan

Phóng viên: Được biết triễn lãm Bangkok RHVAC và Bangkok E&E được tổ chức hai năm một lần và đây là lần thứ 12 được tổ chức tại Bangkok. Xin ông cho biết quy mô của dự án năm nay?

Ông Wittayakorn Maneenetr: Triển lãm chuyên ngành điều hòa không khí và thiết bị làm lạnh (Bangkok RHVAC 2019) và Triển lãm chuyên ngành thiết bị điện và điện tử (Bangkok E&E 2019) dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 400 công ty, 1.000 gian hàng và không ít hơn 14.000 khách tham quan. Những triển lãm trước chính phủ Thái Lan mời khách hàng trên khắp thế giới đến tham dự, đặc biệt là các khách hàng đến từ vùng Trung Đông nơi có khí hậu rất nóng nên họ có nhu cầu về mặt hàng điều hòa lớn. Thái Lan đã từng là cơ sở sản xuất cho nhiều hãng điều hòa nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay không có nhiều cơ sở đặt tại Thái Lan như trước. Ngược lại, Việt Nam bắt đầu có nhiều hơn và giữ vị trí đứng đầu về các cơ sở sản xuất điều hòa.  

Phóng viên: Nội tháng 1 năm nay, ông có cho biết triển lãm lần này không chỉ nhằm mục đích bán hàng mà sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới cùng nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới. Vậy ông nói rõ hơn về mục tiêu của hai sự kiện sắp tới này?

Ông Wittayakorn Maneenetr: Triển lãm năm nay sẽ có rất nhiều các loại thiết bị mới cũng như các hoạt động mới. Ví dụ chúng tôi muốn giới thiệu máy Drone được sử dụng trong nông nghiệp. Đây là loại máy chúng tôi muốn giới thiệu rộng rãi đến bạn bè khắp năm châu.  Khi trồng rau, máy Drone sẽ giúp cho biết khu vực nào có côn trùng, máy Drone sẽ bay đến nơi có côn trùng gây hại và ghi lại tất cả thông tin. Hay khi lúa bị bệnh máy Rôn sẽ bay đến đậu ở nơi lúa bị bệnh và phun thuốc bảo vệ thực vật. Máy Drone có thể làm được rất nhiều việc từ gieo lúa, bón phân cho đến phun thuốc và chăm sóc cây trồng. Đây là công nghệ mới mà Thái Lan đã áp dụng và đang sản xuất cùng với sự hợp tác của Trung Quốc để phát triển hơn.

Gần 1.000 gian hàng sẽ tham gia Bangkok RHVAC và Bangkok E&E 2019 - ảnh 2

Hay một ví dụ nữa là vấn đề bụi cũng rất đáng quan tâm. Năm ngoái Thái Lan có nhiều bụi PM 2.5, đó là loại bụi rất nhỏ, hút vào sẽ gây nguy hiểm nên chúng tôi có các loại máy lọc khí. Việt Nam cũng có thể rất cần loại máy này vì là nước có nhiều nhà máy công nghiệp nên sẽ gặp phải vấn đề về bụi PM 2.5. Và việc sử dụng máy lọc khí cũng là một cách giải quyết.

Phóng viên: Triển lãm năm nay còn có điểm khác biệt nào nữa, xin ông cho biết thêm?

Ông Wittayakorn Maneenetr: Chúng tôi cũng có chương trình hẹn gặp riêng cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Chẳng hạn khi các bạn mời khách hàng nước ngoài đến hay các bạn muốn gặp ai, muốn nói chuyện với ai, nhưng khi các đối tác của bạn rất bận rộn với nhiều hoạt động khác ở hội chợ thì chúng tôi sẽ giúp các bạn đặt lịch hẹn ngay trong khuôn khổ triển lãm.

Ngoài việc trưng bày triển lãm chúng tôi cũng sẽ đưa các doanh nhân dự triển lãm thăm hay hợp tác với các tổ chức giáo dục. Mặt khác, những ý tưởng công nghệ được giải thưởng trong triển lãm có thể đưa vào ứng dụng luôn. Hiện nay, có các doanh nghiệp khởi nghiệp với ý tưởng công nghệ sạch, ứng dụng, kiểm soát việc sử dụng điện trong hộ gia đình, nhiều ứng dụng sẽ giúp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của con người. Và thông qua hội chợ họ có thể tìm được đối tác để liên kết đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng.

Gần 1.000 gian hàng sẽ tham gia Bangkok RHVAC và Bangkok E&E 2019 - ảnh 3

Phóng viên: Ngành công nghiệp điều hòa không khí của Thái Lan có sự tăng trưởng liên tục, giá trị xuất khẩu hơn 5 tỉ USD. Tuy vậy, Thái Lan đang nhập rất nhiều sản phẩm điện lạnh, điện tử từ Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam cũng được xem là một trong những nhà sản xuất điều hòa quan trọng của thế giới. Ông có đánh giá như thế nào thị trường Việt Nam?

Ông Wittayakorn Maneenetr: Thị trường Việt Nam được chia ra hai phần chính nếu nói đến việc xuất khẩu. Đó là 50% là hàng hóa xuất khẩu là của các công ty lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Những công ty lớn như Samsung, LG, Mitsubishi hay máy bay và tàu điện đến đầu tư ở nước như nước chúng ta là để bán ở thị trường ASEAN và để xuất khẩu ngược trở về nước họ.

50% còn lại là các sản phẩm do các doanh nhân hoặc người sản xuất Thái đã học được công nghệ của nước ngoài nên muốn tự sản xuất. Ngoài ra ở thị trường Việt Nam thì thương hiệu Thái sẽ không bán được giá cao như các thương hiệu nước ngoài khác. Nhưng chúng tôi đảm bảo có kiểm nghiệm chất lượng, nếu không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ không xuất khẩu nên theo tôi nghĩ rằng phần trăm thành công của hàng Thái ở Việt nam là 50-50. Hiện Việt Nam đang thúc đẩy việc tự sản xuất. Nếu trong tương lai chúng ta cùng nhau hợp tác tôi nghĩ rằng có thể xây dựng được thương hiệu của ASEAN đáp ứng nhu cầu nội khối trong đó Việt Nam có hơn 90 triệu người và bản thân Thái cũng gần 70 triệu dân.

Gần 1.000 gian hàng sẽ tham gia Bangkok RHVAC và Bangkok E&E 2019 - ảnh 4

Phóng viên: Khó khăn lớn nhất của Thái Lan khi việc xuất khẩu nhóm sản phẩm này sang Việt nam là gì?

Ông Wittayakorn Maneenetr: Đó là thương hiệu! Chúng tôi cần có thời gian mới xây dựng được thương hiệu. Ở thị trư/ờng Việt Nam, hiện đã có rất nhiều nhà đầu tư đến, sản phẩm cũng đa dạng. Điều khiến tôi lo lắng nữa là hàng giả. Ở cả ba nước mà tôi đã từng đến đều thấy có hàng giả, họ làm hàng giả, nhãn hiệu giả nên chúng ta cũng cần đưa thông tin, kiến thức đến cho khách hàng để họ biết rằng họ đang mua hàng giả với giá gần bằng hàng thật. Đây là điều tôi muốn nhắn nhủ.

Tên sự kiện

Triển lãm chuyên ngành điều hòa không khí và thiết bị làm lạnh 2019 (Bangkok RHVAC 2019). Triển lãm chuyên ngành thiết bị điện và điện tử 2019 (Bangkok E&E 2019)

Thời gian: 25-28/09/2019

Ngày giao dịch thương mại: 25-27/09/2019 (10.00-18.00g)

Ngày bán lẻ:  28/09/2019 (10.00-18.00g)

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị BITEC, 88 Bangna-Trad Km.1 Bangna, Bangkok, Thái Lan

Phóng viên: Xin cảm ông.

Phản hồi

Các tin/bài khác