Gặp gỡ các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc

(VOV5) - Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài, 4 tỉnh của Trung Quốc đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc.

Bên lề các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh GMS-6 và Hội nghị cấp cao CLV-10 chiều 31/3, diễn ra buổi Gặp gỡ các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam -Trung Quốc. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam -Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo 4 tỉnh của Trung Quốc là Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam cùng khoảng 400 đại biểu đại diện cho các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Gặp gỡ các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc gặp gỡ - Ảnh: TTXVN. 

Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Lê Hoài Trung khẳng định: "Đảng, Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài, 4 tỉnh của Trung Quốc đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc".

Tại buổi gặp gỡ, đại diện địa phương và doanh nghiệp hai nước đều nhất trí cho rằng trên nền tảng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, buổi gặp gỡ là cơ hội tốt để doanh nghiệp cũng như địa phương hai nước bàn giải pháp khắc phục điểm nghẽn đang có cũng như tận dụng lợi thế của quan hệ tốt đẹp hai nước, thế mạnh của từng địa phương để tăng cường hợp tác cùng có lợi. Phó tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Âu Dương Vệ Dân, cho rằng: "Hai bên cần tăng cường kết nối chiến lược vành đai con đường và hai hành lang một vành đai, tạo động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Quảng Đông và Việt Nam có tiềm năng hợp tác lớn. Hoan nghênh Việt Nam đến Quảng Đông và khuyến khích doanh nghiệp Quảng Đông đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác kinh doanh. Quảng Đông là thị trường du lịch lớn, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác giao lưu nhân dân. tạo nền tảng hợp tác tin cậy, thực chất cho hai bên".

Tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam đều là các tỉnh có tiềm lực lớn của Trung Quốc. Năm 2017, GDP của 4 tỉnh này đạt 2.600 tỷ USD, chiếm hơn 1/5 GDP của Trung Quốc. Năm 2017, kim ngạch thương mại của 4 tỉnh này với các địa phương của Việt Nam cũng đạt 59 tỷ USD, chiếm 63% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Thế mạnh của 4 tỉnh tập trung ở các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, logistic, điện tử, du lịch…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác