Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong công nghiệp năm 2017 lần đầu tiên tổ chức

(VOV5) - Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã thực hiện thành công các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong công nghiệp năm 2017 lần đầu tiên tổ chức - ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Việt Nam giới thiệu về giải thưởng (Ảnh: Nguyễn Quỳnh/VOV)

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam phát động giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017.

Đây là giải thưởng do Bộ Công thương chủ trì, lần đầu tiên tổ chức. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã thực hiện thành công các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Giá trị giải thưởng là 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 2 triệu đồng, 3 giải 3 mỗi giải 1,5 triệu đồng. Lễ tổng kết và trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 1/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác