Giám sát hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học công nghệ

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ là rất quan trọng, trong đó có nguồn lực xã hội.


Giám sát hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học công nghệ - ảnh 1


Ngày 12/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi làm việc với đại diện Chính phủ và các bộ, ngành về "Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015, định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo". Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện nhiều bộ, ngành tham dự cuộc họp. Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ là rất quan trọng, trong đó có nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để huy động được nguồn lực đó, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, quan trọng nhất là cơ chế kinh tế. Muốn doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ thì cần có cơ chế hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai, đồng thời cần tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác