Giới thiệu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam với doanh nghiệp Bỉ

(VOV5) - Phòng Kinh tế của Đại Sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp với tỉnh Hainaut và Phòng Thương mại Bỉ-Việt tổ chức hội thảo “Việt Nam: Cơ hội kinh doanh và đầu tư” hôm 10/05, tại thành phố Mons.
Giới thiệu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam với doanh nghiệp Bỉ  - ảnh 1

 

Tại buổi thảo luận, các diễn giả trình bày tổng quan phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam thời gian qua, những lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam, tác động tích cực của Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU và những cách thức mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu của hai bên. Tham tán Thương mại Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Cảnh Cường cho biết hiện nay tại Việt Nam có nhiều cơ hội kinh doanh đang được mở ra cho các doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực đang chờ đón dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang trong quá trình ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với EU.

Thống đốc tỉnh Hainaut, Tommy Leclercq cho biết tỉnh mong muốn mở rộng tăng cường mối quan hệ  kinh tế với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về xuất nhập khẩu. Vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới đây, tỉnh Hainaut có kế hoạch thành lập một đoàn công tác đến Việt Nam để xúc tiến các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác