Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu vốn FDI vào Việt Nam

(VOV5) - Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế đến hết năm 2015 đạt 44,9 tỷ USD.


Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu vốn FDI vào Việt Nam  - ảnh 1
Ảnh: doanhnghiepvn.vn


Phóng viên TTXVN tại Seoul ngày 22/1 dẫn báo cáo của Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế đến hết năm 2015 đạt 44,9 tỷ USD.

Theo báo cáo khảo sát về xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam kể từ năm 1988 đến nay do Văn phòng KOTRA tại Hà Nội thực hiện, tổng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian trên đứng vị trí thứ nhất, chiếm 16,1% trong tổng số 279 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, bỏ xa nước đứng ở vị trí thứ hai là Nhật Bản (38,4 tỷ USD). Năm 2015 cũng là năm thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam với tổng số vốn đạt 6,7 tỷ USD, trong đó 87,9% là vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Việt Nam cũng là thị trường đầu tư lớn thứ 4 của Hàn Quốc (sau Mỹ, Trung Quốc và Hồng Công - Trung Quốc) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc (sau Trung Quốc và Mỹ).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác