Hàn Quốc xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Hôm qua (30/03), lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có buổi làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc do ông Hong Soon Chang, Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu.


Tại đây, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, hàng năm đóng góp gần 70% sản lượng trái cây, 68% sản lượng thủy sản và cung cấp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu. Do vậy,  chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Hàn Quốc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ  là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong tương lai với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.


Về phía đoàn Hàn Quốc, ông Hong Soon Chang mong muốn  Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ là cầu nối cho mối quan hệ hợp tác, liên kết, xúc tiến đầu tư giữa các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong tương lai. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác