Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu dệt may

(VOV5) - Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung phát triển ngành này theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa, ổn định, bền vững và hiệu quả. 

Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế cho biết, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết, các mặt hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu có cơ hội duy trì được tốc độ tăng trưởng. Trên cơ sở này, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung phát triển ngành này theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu dệt may - ảnh 1

Hàng dệt may của Việt Nam được thị trường EU ưa chuộng. - Ảnh: dangcongsan.vn

Cùng với việc phát triển mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may, tỉnh tăng cường khâu nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; hình thành và phát triển ngành công nghiệp thời trang. 

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục đẩy mạnh đề án "Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại Thừa Thiên - Huế", với diện tích khoảng 400 ha, tại khu công nghiệp Phong Điền. Đề án nhằm phát triển ngành dệt may Thừa Thiên - Huế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển công nghiệp của tỉnh; hướng đến xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm dệt may của miền Trung. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác