Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê đã có hiệu lực

(VOV5) - Từ đầu tháng 2, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Chile đã chính thức có hiệu lực. Hiệp định này cho phép gần 80% tổng xuất khẩu của Chile sang Việt Nam được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu, phần còn lại sẽ được dỡ bỏ trong lộ trình từ 5 đến 15 năm.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê đã có hiệu lực - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Hiệp định FTA Việt Nam - Chile tại Hawai, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC. (Ảnh: baocongthuong)


Việt Nam và Chile thực hiện các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do trong lĩnh vực hàng hóa từ tháng 10 năm 2008. Theo thỏa thuận, sau 5 năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực, tỷ lệ miễn thuế nhập khẩu sẽ giảm còn 75%, sau 8 năm là 80% và sau 10 năm là 90%... Ngoài ra, Hiệp định tạo thuận lợi cho hai nước trong việc tiếp cận thị trường, các lĩnh vực liên quan đến hàng hóa như quy tắc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, các rào cản kỹ thuật liên quan đến thương mại, phòng vệ thương mại, các cơ chế hợp tác giữa hai bên trong trao đổi thương mại... Hiệp định thương mại tự do được ký kết còn tạo điều kiện thuận lợi cho Chile tiếp cận thị trường Việt Nam với các sản phẩm thịt bò và thịt lợn, sữa và hoa quả tươi./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác