Hỗ trợ đất ở giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư lập nghiệp

(VOV5) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  về hỗ trợ đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đến nay tại tỉnh Trà Vinh ở khu vực Đông bằng sông Cửu Long đã có hơn 2.000 hộ đồng bào nghèo được thụ hưởng chính sách này. Có được nơi ở, nhà ở ổn định tạo điều kiện để bà con phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

Hỗ trợ đất ở  giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư lập nghiệp   - ảnh 1

Hỗ trợ đất tại chỗ cho đồng bào sản xuất nông nghiệp

Gia đình bà Kim Thị Sa Ren ở xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, thuộc diện hộ nghèo, không đất đai, trong khi chồng bà lại bệnh nặng nằm liệt một chỗ gần chục năm nay, nên lo cuộc sống gia đình hàng ngày đã quá khó, nói chi đến vài chục triệu đồng để mua đất ở. Bà Sa Ren cho biết đã qua hai thế hệ gia đình bà phải ở nhờ trên phần đất của người hàng xóm. Tuy nhiên do nhân khẩu hộ này ngày càng đông, nên gia đình luôn sống trong cảnh phập phồng, lo lắng.  Tháng 5 vừa qua, bà được chính quyền xét hỗ trợ gần 250mđất, bởi vậy gia đình bà vui mừng khôn xiết. 

Trong số hơn 2000 hộ dân được xét hỗ trợ đất ở tại tỉnh Trà Vinh thì có tới 80% hộ phải sống trong căn nhà tạm bợ. Do đó, ngay sau khi được xét hỗ trợ đất, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất phấn khởi. Ông Thạch Mai ở xã Hiếu Trung, hộ được hỗ trợ cả đất lẫn nhà gần đây cho biết: “Từ nhỏ đến lập gia đình ra riêng không được cha mẹ cho được miếng đất nào hết. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ đất ở, cất nhà,  tôi rất cám ơn. Tôi sẽ cố gắng làm ăn nhiều hơn”.

Theo chính sách này, mỗi hộ được hỗ trợ 33 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương 30 triệu đồng, còn lại 3 triệu đồng do địa phương đối ứng. Do đó, các cấp chính quyền địa phương cũng có chủ trương nâng diện tích đất hỗ trợ sau khi cất nhà tối thiểu để có chỗ cho bà con xây cất chuồng bò, chuồng gà, làm ao cá hay làm vườn rau…từ đó tạo điều kiện để bà con có việc làm thêm, tăng thu nhập và phù hợp với tập quán sống ở nông thôn. Bằng cách làm này chỉ với định mức 33 triệu đồng/hộ,  huyện Tiểu Cần đã mua được trên 51.700mđất cấp cho 128 hộ, bình quân  khoảng  408m2/hộ, lớn gần hơn gấp đôi so với dự kiến. Ông Sơn Sô Phon, Trưởng Ban dân tộc huyện Tiểu Cần, cho biết:  “33 triệu/hộ cũng tương đối ít nhưng với sự quyết tâm của Ban chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương với các ngành đoàn thể xuống trực tiếp vận động những hộ có đất để họ thấy được rằng của Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số; rằng sống trong cộng đồng phải biết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nên bà con sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Từ chỗ đó cũng có được diện tích khá lớn”.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ đất ở cho toàn bộ 2.010 hộ không có đất ở với tổng diện tích đất hơn 728.000m và tổng số vốn hỗ trợ mua đất gần 65 tỷ đồng. Trong đó có 486 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đã có 448 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở.


Thực tế cho thấy việc chính phủ có chính sách hỗ trợ đất ở cho người nghèo đã tạo điều kiện tốt nhất để bà con dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long thay đổi cuộc sống. Hiệu quả của chính sách này không chỉ giúp cho bà con có nơi ở ổn định, mà còn giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Phản hồi

Các tin/bài khác