Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2017

(VOV5) - Hội chợ năm nay có quy mô trên 400 gian hàng, trong đó có khoảng 300 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 17/10, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội nghị chiêu thương hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt Nam - Trung Quốc (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2017. 

Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2017 có chủ đề “Cùng hợp tác, cùng phát triển” diễn ra từ ngày 1 - 7/12 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần thứ 12 hội chợ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). 

Hội chợ năm nay có quy mô trên 400 gian hàng, trong đó có khoảng 300 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và 100 gian hàng của tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc. Hội chợ trưng bày, quảng bá các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, Trung Quốc như: hàng nông sản, hải sản, thiết bị, máy móc, hàng thủ công mỹ nghệ, điện tử gia dụng…

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, cho biết: “Chương trình hội chợ năm nay, được tổ chức theo hướng đổi mới thiết thực. Đặc biệt tổ chức hội thảo với chủ đề “ mở rộng con đường hoa quả qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Đông Hưng (Trung Quốc)” để kết nối mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoa quả, nông sản của Việt Nam và Trung Quốc.”

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra các hoạt động như: hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch; giới thiệu môi trường đầu tư và ký kết các dự án, biểu diễn văn nghệ. 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác