Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(VOV5) -Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4,0%.

Sáng 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì Hội nghị Sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định Luật Hợp tác xã năm 2012 đã thể hiện tư duy mới về mô hình hợp tác xã kiểu mới với hạt nhân là “hợp tác”, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với cơ chế thị trường, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, toàn quốc có hơn 19 nghìn hợp tác xã, thu hút trên 6 triệu thành viên tham gia, tăng 583 hợp tác xã so với năm 2013.

Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4,0%. Việc chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 được tiến hành đồng bộ trên toàn quốc.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần phải thống nhất nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về hợp tác xã. Phải coi hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do người dân tự thành lập và tổ chức quản lý, xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của người dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích suất sắc trong thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác