Hội nghị tập huấn đánh giá quản lý đầu tư công hiệu quả

(VOV5) - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đại biểu tham dự tích cực trao đổi, thảo luận để có thêm kiến thức, sự hiểu biết, qua đó quyết định sự thành công của quản lý đầu tư công trong thời gian tới. 

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương với sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá quản lý đầu tư công (PIMA). Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn mong muốn những người làm trực tiếp cần tìm hiểu kỹ về công cụ quan trọng này, cùng với các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá để hiểu kỹ hơn về hiện trạng đầu tư công, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính xác.

Hội nghị tập huấn đánh giá quản lý đầu tư công hiệu quả - ảnh 1Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: baocongthuong.com.vn 

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đại biểu tham dự tích cực trao đổi, thảo luận để có thêm kiến thức, sự hiểu biết, qua đó quyết định sự thành công của quản lý đầu tư công trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, chuyên gia của Quỹ Tiền tệ quốc tế đã trình bày tổng quan về công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư công; công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư công đối với các cơ quan xây dựng kế hoạch. Ở phần thảo luận, các đại biểu đã có những hỏi đáp, trao đổi với chuyên gia đến từ Quỹ Tiền tệ quốc tế về các vấn đề xoay quanh công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư công, những việc cần làm để áp dụng vào thực tiễn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác