Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(VOV5) -Nhiều địa phương đã gắn chính sách xây dựng nông thôn mới với phát triển sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu...

Sáng 17/08, tại thành phố Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Nghệ An, tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020.

Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp sạch. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN 

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao việc nhiều nơi đã có tư duy, cách làm mới, huy động nguồn lực lớn và đa dạng cho xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã gắn chính sách xây dựng nông thôn mới với phát triển sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục điều kiện khó khăn về tài nguyên thiên nhiên. 

Nhân dịp này, Phó thủ tướng đề các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới, tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những xã, những huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ cần phải tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của cả nước, không ngừng đổi mới, đưa ra nhiều sáng kiến, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác