Hội thảo về cơ hội, thách thức và triển vọng hợp tác Việt Nam – Ai Cập

(VOV5) - Hội thảo là dịp để Việt Nam cung cấp cho phía Ai Cập các thông tin về sự phát triển của Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới. 

Ngày 8/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Cairo, Ai Cập, diễn ra buổi hội thảo với chủ đề: “Tình hình Ai Cập sau sự kiện mùa xuân Arab – Cơ hội, thách thức và triển vọng hợp tác Việt Nam - Ai Cập”. Hội thảo là dịp để Việt Nam cung cấp cho phía Ai Cập các thông tin về sự phát triển của Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới. Đặc biệt, Hội thảo đã tập trung chia sẻ về những định hướng, giải pháp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian tới. Các học giả Ai Cập cũng kỳ vọng hai nước sẽ có những bước phát triển tích cực trong thời gian tới.

 

 Hội thảo về cơ hội, thách thức và triển vọng hợp tác Việt Nam – Ai Cập - ảnh 1Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

 

Cùng ngày, Phó trưởng ban thường trực Ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Đắc Lợi có buổi làm việc với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ai Cập và với Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách các vấn đề châu Á Yeser Morad. Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao trên các kênh giữa hai nước, trong đó thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, đẩy mạnh trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, hai bên quyết tâm thúc đẩy, khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng vốn có để nâng cao kim ngạch thương mại, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hợp tác về du lịch, chú trọng về hợp tác đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác