Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 09/2018

(VOV5) - Tại phiên họp, đại diện các Bộ, ngành trả lời nhiều câu hỏi được báo chí và dư luận quan tâm thời gian qua. 

Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 09/2018 - ảnh 1

Quang cảnh buổi Họp báo

Chiều 01/10, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại phiên họp, đại diện các Bộ, ngành trả lời nhiều câu hỏi được báo chí và dư luận quan tâm thời gian qua. Trong đó, về việc Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước vừa ra mắt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết Chính phủ xây dựng xây dựng đề án thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước với mục tiêu xoá bỏ tình trạng các bộ chuyên ngành vừa ban hành chính sách về một lĩnh vực, đồng thời trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, tập đoàn Nhà nước. Đây là hoạt động xây dựng khung pháp lý để tách chức năng quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước là đơn vị thay mặt Nhà nước giám sát khối tài sản, vốn Nhà nước tại các DNNN có được các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp. Và Ủy ban không phải người sử dụng vốn này, không can thiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của các doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác