Hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam

Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam

Đó là chủ đề Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2016diễn ra ngày 5/12, tại Hà Nội. Diễn đàn là sự kiện thường niên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế tổ chức. 


Hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà đầu tư tại Diễn đàn.


Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên 7 vấn đề mà các nhà đầu tư nêu ra và thảo luận. Đó là tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ; phát triển thị trường vốn; năng lượng sạch và tái tạo; biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo mọi điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động, tích cực tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế thông qua đa dạng hóa các hoạt động đầu tư, trong đó chú trọng hình thức hợp tác công-tư (PPP). Đối với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Về phía doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI, Chính phủ mong muốn có sự kiên trì hợp tác đầu tư, đặt niềm tin vào các cải cách của Việt Nam, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, có trách nhiệm với xã hội, chung tay cùng với Việt Nam bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững của môi trường và sự trong lành của môi trường sống cho Việt Nam. Các bạn hãy đến với Việt Nam bằng khối óc, tức công nghệ hiện đại, quản lý tiên tiến và trái tim, tức đề cao chuẩn mực, đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp". 

Hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam - ảnh 2
Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp.


Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ sẽ nỗ lực hành động để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có thể gắn kết cùng nhau hợp tác, lớn mạnh trên sân nhà, trong nền kinh tế quốc gia Việt Nam và vươn ra thế giới thành công.


Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2016 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều tín hiệu lạc quan, đặc biệt sau một loạt động thái của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như: trình Quốc hội sửa đổi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh tập trung vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện...bãi bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh bất hợp lý; ban hành Nghị quyết 19 năm 2016 về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp… Nhờ đó mà năm nay, khả năng là năm đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới đạt mốc kỷ lục, vượt con số 100 nghìn; chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá đã tăng 9 bậc; niềm tin vào môi trường kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã trở lại... 


Mặc dù vậy, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng; thông tin, công nghệ, đất đai… Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng Chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cho biết: "Khi chúng ta đưa ra chính sách ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài, kêu gọi đầu tư nước ngoài, chúng ta cũng hi vọng không chỉ đóng góp vào xuất khẩu, tạo công ăn việc làm mà phải tạo ra sức lan tỏa về công nghệ trong nền kinh tế Việt Nam. Đầu tư nước ngoài sẽ song hành và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước cùng phát triển. Nhưng thời gian qua chúng ta chưa thành công trong việc này. Chính vì vậy, chủ đề diễn đàn năm nay là làm thế nào để kết nối được doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế tư nhân trong nước".

Diễn đàn Doanh nghiệp là kênh đối thoại thẳng thắn, cởi mở giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác