Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 14,1 triệu lượt

(VOV5) - Quý IV là thời gian cao điểm khách du lịch quốc tế, nếu thuận lợi thì ngành du lịch có thể đạt 15,7-15,8 triệu lượt khách.

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/11 cho thấy tính chung 11 tháng của năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 14,1 triệu lượt, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm phần lớn.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 14,1 triệu lượt - ảnh 1Du khách tham quan phố cổ Hội An bằng xích lô - Ảnh: Minh Đông/TTXVN 

Trong 11 tháng qua, khách đến từ châu Á chiếm 77,8% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Singapore…

Trong khi đó, với các khách châu Âu, khách đến từ Liên bang Nga tăng mạnh nhất, tiếp đó là Hà Lan. Khách đến từ 5 thị trường Tây Âu mà Việt Nam miễn thị thực (Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy) cũng tăng. Khách đến từ châu Mỹ, châu Đại dương và châu Phi cũng ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Mục tiêu của du lịch Việt Nam năm 2018 là đón từ 15-16 triệu lượt khách quốc tế. Quý IV là thời gian cao điểm khách du lịch quốc tế, nếu thuận lợi thì ngành du lịch có thể đạt 15,7-15,8 triệu lượt khách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác