Khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN +3 năm 2018

(VOV5) - Đây là cơ hội để doanh nhân trẻ các nước ASEAN+3 chia sẻ các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Tối 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN +3 năm 2018 với sự tham gia của 160 đại biểu là các doanh nhân, lãnh đạo trẻ đến từ 10 nước ASEAN và 3 nước đối thoại của ASEAN là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN +3 năm 2018 - ảnh 1 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ - Ảnh: C.Nhật/tuoitre.vn

Với chủ đề “Doanh nhân trẻ ASEAN+3 hướng tới khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao”, Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN +3 năm 2018 là cơ hội để doanh nhân trẻ các nước ASEAN+3 chia sẻ các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tiên phong thực hiện các mục tiêu trong cộng đồng kinh tế ASEAN và đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cho biết: Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa các nước ASEAN và 3 nước đối thoại của ASEAN phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các lĩnh vực.

Khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng mang tính toàn cầu, cần sự hợp tác của các nước, thanh niên, doanh nhân trẻ sẽ đóng vai trò trọng tâm trong lĩnh vực này. Trong thời gian diễn ra diễn đàn, các ý kiến đóng góp, trao đổi kinh nghiệm và tham quan các mô hình tiêu biểu giữa các đại biểu, chuyên gia sẽ góp phần hoàn thiện kiến thức cho mỗi doanh nhân trẻ, từ đó đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng ASEAN +3.

Tại Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN +3 năm 2018, các đại biểu thảo luận về bài học kinh nghiệm khởi nghiệp, cơ hội và thách thức trong khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; tham quan thực tế một số mô hình doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ, tìm hiểu văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác