Khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018

(VOV5) - Những nỗ lực của người trồng cà phê và của các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh cà phê đã đưa nước ta trở thành nước đứng thứ 2 về xuất khẩu cà phê trên thế giới.

Tối 10/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ II với chủ đề "Phát triển cà phê Việt Nam theo hướng bền vững".

Phát biểu lại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết sau 30 năm đổi mới phát triển nông nghiệp nói chung và cà phê nói riêng có bước phát triển vượt bậc.

Khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018    - ảnh 1

Trao tặng các các nhân và tập thể nông dân có nhiều đóng góp 

Những nỗ lực của người trồng cà phê và của các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh cà phê đã đưa nước ta trở thành nước đứng thứ 2 về xuất khẩu cà phê trên thế giới. Để thúc đẩy ngành hàng cà phê Việt Nam phát triển bền vững hơn nữa, ông Lê Quốc Doanh cho rằng cần có các giải pháp ổn định diện tích trồng cà phê. Đồng thời phát triển một số vùng sản xuất cà phê chất lượng cao gắn với chế biến sâu để nâng cao giá trị xuất khẩu. Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo giống có chất lượng cao chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu để đưa vào canh tác. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong chăm sóc, thu hái cà phê: “Ngày Cà phê Việt Nam năm 2018 là cơ hội tốt để ngành hàng cà phê Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng giới thiệu và quảng bá sản phẩm cà phê đến bạn bè quốc tế và trong cả nước. Là cơ hội tạo mối liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp để phát triển các mặt hàng cà phê một cách hiệu quả và bền vững”.

Với chủ đề "Phát triển cà phê Việt Nam theo hướng bền vững", Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ II năm 2018 diễn ra từ ngày 9 – 11/12, với nhiều hoạt động như: Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm cà phê chất lượng cao, uy tín đến từ các vùng trồng cà phê nổi tiếng của cả nước và thưởng thức văn hóa uống cà phê các vùng miền; lễ kỷ niệm ngày cà phê Việt Nam; Hội thảo "Phát triển ngành cà phê theo chuỗi giá trị"; tham quan mô hình sản xuất cà phê hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác