Khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất

(VOV5) - Tối 10/12, tại thành phố Đà Lạt, Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất khai mạc với chủ đề “Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam”.
 Khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất - ảnh 1Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được vinh danh tại Lễ khai mạc Ngày Cà phê Việt Nam tại Đà Lạt. Ảnh: Văn Việt 

Các hoạt động chính gồm: hội thảo quốc tế về thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam; triển lãm, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm cà phê chất lượng đến từ các vùng trồng cà phê nổi tiếng trên cả nước; phổ biến dự án hợp tác công tư trong phát triển của ngành cà phê Việt Nam.

Phát biểu lại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh: “Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy ngày 10/12 hàng năm là Ngày cà phê Việt Nam, đồng thời quyết định bổ sung mặt hàng cà phê chất lượng cao vào danh mục các sản phẩm quốc gia. Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất nhằm quảng bá hình ảnh cà phê Việt Nam, là cơ hội tốt để các đối tác gặp gỡ, giao lưu, ký kết các hợp đồng kinh tế.”

 Khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất - ảnh 2 Một trong những gian hàng đến từ các vùng miền trong nước giới thiệu sản phẩm cà phê cho người tiêu dùng tại Đà Lạt. Ảnh Văn Việt/baolamdongonline

Việt Nam hiện là nước sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê nhân đứng thứ 2 trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 3,3 tỷ USD.

Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2017 diễn ra ttừ ngày 9 đến ngày 11/12/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội  cà phê ca cao Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban chỉ đạo Tây nguyên tổ chức.  

Phản hồi

Các tin/bài khác