Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam

(VOV5) - Tháng 6/2017, Sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia còn gọi là Sâm Việt Nam.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức khai mạc tối 1/10 tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ nhất có hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu cây sâm Ngọc Linh, các sản phẩm được chế biến từ sâm.

Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 1 Khách hàng tìm hiểu để mua sâm Ngọc Linh bày bán tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Các hoạt động khác diễn ra tại Phiên chợ gồm: gặp gỡ, trao đổi với các hộ trồng sâm, các doanh nghiệp trồng, sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh; giao lưu văn hóa, ẩm thực.

Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 2 Tổ kiểm định phân tích đặc điểm sâm thật cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Tháng 6/2017, Sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia còn gọi là Sâm Việt Nam. Phiên chợ Sâm Ngọc Linh sẽ được tổ chức mỗi tháng 1 lần, thời gian tổ chức bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc ngày 3 hàng tháng tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác