Khởi công dự án Điện Mặt trời lớn nhất Việt Nam

(VOV5) - Khi đưa vào vận hành, nhà máy sản xuất khoảng 450 triệu kWh/năm. 

Khởi công dự án Điện Mặt trời lớn nhất Việt Nam - ảnh 1

Ảnh: Việt Quốc/VOV-TP HCM

Sáng nay 7/7, dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam được khởi công tại tỉnh Ninh Thuận. Đây là dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. 

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng: "Tỉnh Ninh Thuận đã nắm bắt được thời cơ, xu hướng phát triển của thế giới về năng lượng tái tạo, biến khó khăn thách thức thành tiềm năng lợi thế cho việc phát triển ngành công nghiệp năng lượng điện gió, điện mặt trời, đem đến cho tỉnh Ninh Thuận một cơ hội để phát triển. Tôi tin tưởng trong tương lai không xa tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước".

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Nhà máy có tổng công suất 204MW, xây dựng trên diện tích 300 héc-ta đất kết hợp của dự án điện gió Trung Nam thuộc địa bàn hai xã Bắc Phong và Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Dự kiến, nhà máy hoàn thành đưa vào vận hành trước tháng 6 năm 2019. Theo thiết kế, hơn 700.000 tấm pin mặt trời sẽ được lắp đặt trên gần 8.000 dãy giá đỡ xoay tự động, điều chỉnh hướng đón bức xạ mặt trời theo thời gian trong ngày để sản xuất điện năng. Khi đưa vào vận hành, nhà máy sản xuất khoảng 450 triệu kWh/năm. Sản lượng quang điện này hòa vào mạng lưới quốc gia sẽ cung cấp bổ sung nguồn điện cho tỉnh Ninh Thuận và cả nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác