Kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc

(VOV5) - Nhìn vào mức tăng từ đầu năm đến nay có thể thấy, GDP đã tăng trưởng theo từng quý. Đây là mô%3ḅt trong những cơ sở quan trọng để đại diê%3ḅn Tổng cục Thống kê đưa ra nhâ%3ḅn định mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay có thể đạt được.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/9, tổng sản phẩm trong nước 9 tháng ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn vào mức tăng từ đầu năm đến nay có thể thấy, GDP đã tăng trưởng theo từng quý. Quý sau cao hơn quý trước, đặc biệt quý III mức tăng trưởng đạt tới 7,46%. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để đại diện Tổng cục Thống kê đưa ra nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay có thể đạt được.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc - ảnh 1 Tổng cục Thống kê nhận định có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay. (Ảnh: tuoitre)

Cụ thể, khi đi vào cơ cấu tăng trưởng của các ngành nghề trong đóng góp GDP có thể thấy 3 lĩnh vực chính của nền kinh tế đều có mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý sự đóng góp nổi bật của ngành nông lâm nghiệp sau quá trình chuyển đổi cơ cấu. Tương tự ngành công nghiệp, xây dựng vẫn giữ mức đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng đến 12,8% đây là mức tăng cao nhất của ngành này trong nhiều năm qua. 

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bình quân 9 tháng qua CPI  tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm nay dưới 4% có thể đạt được.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác