Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của ngành Thuỷ sản đối với công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 

Tối 31/3, tại thành phố Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam - ảnh 1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh 2019. 

Ngày 1/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân và ngư dân các đảo Tuần Châu, Cát Bà. Theo nguyện vọng của nhân dân, ngư dân và ngành thủy sản, ngày 18/3/1995, Thủ tướng Chính phủ chính thức lấy ngày 1/4 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của ngành Thuỷ sản đối với công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề ra mục tiêu của ngành Thủy sản cần đạt được trong thời gian tới: “Mục tiêu phát triển của ngành Thuỷ sản Việt Nam là: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển toàn diện, bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế. Từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác