Liên kết vùng trong phát triển khoa học và công nghệ

(VOV5) - Gần 600 đại biểu tham gia hội thảo "Liên kết vùng trong phát triển khoa học và công nghệ".

Ngày 27/6, tại Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Liên kết vùng trong phát triển khoa học và công nghệ" với sự tham gia của gần 600 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, các sở Khoa học và Công nghệ 13 tỉnh, thành trong khu vực cùng các chuyên gia, nhà sáng chế, doanh nghiệp… 

Ông Trần Văn Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương cho biết: “Liên kết vùng là chủ trương chung của nhà nước, nhằm mục đích phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từ đó tạo lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng, nâng cao mức sống cho người dân”. Trên tinh thần đó, Chính phủ đã chọn Đồng bằng sông Cửu Long là vùng áp dụng cơ chế thí điểm riêng cho liên kết vùng, tập trung vào 3 lĩnh vực: Xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản, nâng cấp hệ thống thủy lợi và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác