Luật An ninh mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

(VOV5) - Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của điện toán đám mây trong phát triển kinh tế số của doanh nghiệp, tự do dòng chảy dữ liệu toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn an ninh mạng của các nước. 

Luật An ninh mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển  - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: baoquocte.vn

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm “Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý của các bên liên quan tại Việt Nam”. Tọa đàm có sự tham dự của  các bộ, ban, ngành, các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Tại tọa đàm, các chuyên gia thảo luận, phân tích, ý kiến đóng góp vào dự thảo trong đó tập trung nhấn mạnh vai trò của điện toán đám mây trong phát triển kinh tế số của doanh nghiệp, tự do dòng chảy dữ liệu toàn cầu, hiệu quả kinh tế cũng như chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng của các nước trong, ngoài khu vực. 

Trong tháng 5/2018, dự thảo Luật An ninh mạng Việt Nam dự kiến trình Quốc hội thông qua với mục đích xây dựng một hành lang pháp lý đảm bảo môi trường mạng an toàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế số và đáp ứng nhu cầu của cách mạng 4.0; tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Hội Truyền thông số Việt Nam ghi nhận các góp ý từ các đơn vị, doanh nghiệp trong hội thảo, từ đó hoàn thiện và đưa các ý kiến gửi văn bản tới các cơ quan liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác