Mở cặp cửa khẩu quốc tế Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

(VOV5) - Ngày 10/9, tại Lạng Sơn diễn ra lễ công bố cặp cửa khẩu quốc tế Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).
Mở cặp cửa khẩu quốc tế Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) - ảnh 1Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua Cục Hải quan Lạng Sơn năm 2017 đạt 4,89 tỷ USD - Ảnh minh họa 

Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy việc tạo thuận lợi thương mại, mở cửa khẩu trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cũng như nhập hàng hoá, nguyên vật liệu cần thiết từ Trung Quốc vào Việt Nam, đã giúp gia tăng giá trị xuất nhập khẩu 2 chiều trong 10 năm qua. Bên cạnh đó cũng giúp tỷ lệ nhập siêu từ Trung quốc ngày càng giảm.

Tiếp đó, trong 2 ngày 11 và 12/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Sự kiện do Trung Quốc và 10 quốc gia thành viên ASEAN đồng tổ chức.

Phản hồi

Các tin/bài khác