Năm 2016: Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước liên minh kinh tế Á -Âu đạt 2,7 tỷ USD

(VOV5) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU: bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016. 


Năm 2016: Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước liên minh kinh tế Á -Âu đạt 2,7 tỷ USD - ảnh 1
FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp trong nước (Ảnh minh họa: Internet)



Theo các cam kết tại hiệp định, FTA và EAEU sẽ cắt giảm thuế cho gần 90% các mặt hàng, và mở cửa thị trường đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ và đầu tư. Trong bối cảnh như vậy, các mặt hàng như dệt may, nông thủy sản, da giày… của Việt Nam sẽ có lợi thế lớn khi xuất khẩu vào 5 nước thuộc liên minh kinh tế. Ngược lại, Việt Nam sẽ bãi bỏ ngay thuế nhập khẩu đối với hơn 59% mặt hàng từ các nước liên minh kinh tế Á - Âu, bao gồm thịt, bột mì, rượu, thiết bị cơ khí, sản phẩm thép. Phát biểu tại Hội thảo giới thiệu thị trường các nước liên minh kinh tế Á – Âu ( EAEU) và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu thông qua Hiệp định thương mại tự do ( FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế, diễn ra ngày 5/4, tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ Trưởng Vụ Thị trường Châu Âu ( Bộ Công Thương), cho rằng: "Sau khi hiệp định mới được ký kết Bộ Công thương đã có một đề án phải tuyên truyền tích cực để doanh nghiệp hiểu rõ về hiệp định này, để tận dụng được những lợi thế, cũng như chuẩn bị tinh thần với những khó khăn, thách thức. Và chúng ta đã mở thêm một thị trường mới để thúc đẩy xuất khẩu hơn nữa hàng hóa của Việt Nam sang thế giới. Đối với những thị trường chúng ta đã có, chúng ta vẫn tiếp tục củng cố".

Theo số liệu của Ủy Ban Kinh tế Á - Âu,  thương mại song phương giữa Việt Nam với các nước trong liên minh kinh tế Á - Âu  đạt 4,3 tỷ USD trong năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước liên minh kinh tế Á – Âu đạt 2,7 tỷ USD tăng 18% so với 2015 và nhập khẩu khoảng 1,6 tỷ USD giảm hơn 17,%.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác