Năm 2018- xuất khẩu lao động mang về hơn 3 tỷ đôla

(VOV5) -Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Số tiền mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về trong năm 2018 là hơn 3 tỷ USD. 

Năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động/năm, đạt hơn 142 nghìn 800 lao động, vượt 30% so với kế hoạch năm và tăng 06% so với năm 2017.

 Năm 2018- xuất khẩu lao động mang về hơn 3 tỷ đôla - ảnh 1Ứng viên tham gia chương trình đào tạo điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản  

Trong đó Nhật Bản vươn lên là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất, với trên 67 nghìn người; Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận khoảng 65 nghìn lao động; Thị trường Hàn Quốc đứng thứ 3, tiếp nhận khoảng 6000 lao động Việt Nam trong năm 2018; tiếp đến là các thị trường Ả rập Saudi, Rumani, Malaysia...

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Số tiền mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về trong năm 2018 là hơn 3 tỷ USD: "Việc chúng ta 1 năm đưa được gần 143 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài là kết quả rất lớn, nhưng quan trọng hơn đó là chất lượng việc làm, chất lượng lao động và chất lượng thị trường của chúng ta có chuyển động. Trước đây chúng ta chạy theo thị trường nhưng giai đoạn này chúng ta có quyền lựa chọn thị trường, có quyền lựa chọn những công việc phù hợp nhất với người Việt Nam và lựa chọn những công việc mà ưu tiên về khoa học công nghệ để quay trở về phục vụ đất nước.

Với số lượng như vậy thì riêng về tiền mà người lao động chuyển về bằng con đường chính thức đã trên 3 tỷ đôla, đóng góp rất lớn cho tình hình kinh tế xã hội đất nước, nhất là việc xây dựng nông thôn mới, giải quyết công ăn việc làm và giảm nghèo."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác